Mỹ xây dựng căn cứ quân sự thứ ba trong khu vực Manbij

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Helil Bozi, Chỉ huy của Hội đồng Quân sự Manbij, thuộc thành phần của lực lượng Dân chủ Syria trong cuộc phỏng vấn của Sputnik đã xác nhận thông tin về việc thành lập căn cứ quân sự thứ ba của Hoa Kỳ trong khu vực Manbij.

căn cứ Mỹ ở Al Tanf, Syria - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Mỹ triển khai 19 căn cứ quân sự ở Syria để đào tạo chiến binh
Như Bozi lưu ý, "căn cứ quân sự mới của Hoa Kỳ nằm ở phía nam tại lối vào thành phố ở vùng Medah. Trước đó, Mỹ đã triển khai hai căn cứ quân sự ở Manbij - trong khu vực đường đến Aleppo ở phía đông nam, và trong khu vực Ayn Dedat gần sông Sajur. " Vì lý do an ninh, Bozi đã  từ chối cung cấp dữ liệu về số lượng quân lính được triển khai trên cơ sở mới, nhưng ông nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ tiếp tục tuần tra hàng ngày trên biên giới Manbij.

Theo thông tin sẵn có, hiện tại ở phía bắc Syria trong các khu vực Lực lượng Dân chủ Syria kiểm soát  có hơn 20 căn cứ quân sự và 5.000 binh lính Mỹ. Đặc biệt, ở đây đang đề cập đến các thành phố như Derik, Tabka, Rimelan, Hole, Sheddadi, Kobani, Ain-Issa, Manbij, Rakka, Deir ez-Zor, Hasake và Tel-Abyad.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала