Syria cáo buộc Hoa Kỳ về những hành động trái ngược với quyết định của LHQ

© Sputnik / Grigoriy SisoevNgoại trưởng Syria Walid Muallem.
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ và các nước phương Tây đang cố gắng thực hiện xâm lược ở Syria, hành động của họ chống Cộng hòa Ả Rập Syria trái ngược với quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Syria Walid Muallem tuyên bố.

"Lực lượng phương Tây đang cố gắng tổ chức thực hiện cuộc xâm lược ba bên chống lại Syria với mục đích để cứu  chiến binh" Jabhat al-Nusra "*, vi phạm của tất cả các quyết định hiện nay của Hội đồng Bảo an", — nhà ngoại giao cho biết tại  cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga ở Moskva.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo tổng kết kết quả đàm phán với người đồng cấp Syria Walid Muallem. - Sputnik Việt Nam
Sergei Lavrov: Nga sẵn sàng tăng cường đóng góp cho việc tái thiết Syria
Damascus quyết tâm đi đến cùng trong công cuộc giải phóng Idlib, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố.

Ông nhấn mạnh rằng chính phủ Cộng hòa Ả Rập Syria sẽ cố gắng hết sức để tránh thương vong dân sự có thể xảy ra " và hoàn toàn tránh đổ máu".

Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao Syria lưu ý rằng Damascus sẽ sử dụng quyền tự vệ của mình trong trường hợp xâm lược quân sự của Mỹ và cảnh báo phương Tây trước hành vi  hiếu chiến chống Syria.


* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала