Liên minh Hoa Kỳ nhận lỗi về cái chết của 1114 thường dân ở Syria và Iraq

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiysân bay Shayrat, Syria
sân bay Shayrat, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Các hành động mà liên minh do Mỹ cầm đầu đã tiến hành ở Syria và Iraq kể từ tháng 8 năm 2014 đã đưa tới cái chết của 1114 thường dân, căn cứ vào tài liệu thống kê của liên minh.

"Liên minh đã tiến hành 30008 vụ không kích trong giai đoạn từ  tháng 8/2014 tới đến hết tháng 8/2018. Dựa trên những thông tin có trong tay, theo đánh giá của Nhóm hành động thống nhất chung, trong giai đoạn này ít nhất 1114 dân thường đã bị giết một cách vô tình sau những cú không kích của liên minh kể từ đầu chiến dịch mang tên "Quyết tâm không lay chuyển", tuyên bố cho biết.

Tính đến cuối tháng 7 đã có 1059 thường dân bị thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng tên lửa do liên minh thực hiện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала