Mỹ điều phối cuộc tấn công của thiết bị không người lái nhằm vào Khmeimim

© Ảnh : US Navy / Anthony PetryP-8 Poseidon
P-8 Poseidon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) – Trong khi diễn ra một trong những vụ tấn công ồ ạt bằng thiết bị không người lái nhằm vào căn cứ không quân Nga Khmeimim ở Syria, việc điều khiển được thực hiện từ một máy bay trinh sát của Mỹ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin cho biết.

"Khi đó có cùng lúc 13 thiết bị không người lái được đưa tới căn cứ. Chúng di chuyển theo một thứ tự thống nhất và được điều khiển bằng một lệnh chung, vào thời điểm đó máy bay trinh sát Poseidon-8 của Mỹ đang tuần tra ở Địa Trung Hải trong vòng tám giờ đồng hồ", ông cho biết thêm khi phát biểu tại Diễn đàn an ninh quốc tế Xiangshan tổ chức tại Bắc Kinh.

Căn cứ không quân tại Hmeymim - Sputnik Việt Nam
Hai máy bay bay không người lái bị bắn hạ trên đường bay đến Hmeymim
Theo ông, khi va phải tấm màn chắn của tác chiến điện tử, những thiết bị không người lái này rút lui để nhận các lệnh mới.

"Những thiết bị không người lái này bắt đầu được điều khiển từ không gian, chỉ cho chúng những chỗ gọi là lỗ hổng để chúng xâm nhập, sau đó các UAV này đã bị tiêu diệt", ông Fomin kết luận.

Ông không cho biết cụ thể thời gian xảy ra cú tấn công này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала