"Hoa Kỳ không có ý định thay đổi lãnh đạo ở Syria"

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ không có ý định thay thế lãnh đạo ở Syria và cam kết đi theo tiến trình chính trị, đại diện đặc biệt của Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Syria, ông James Jeffrey phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti và tờ báo "Kommersant" .

"Chúng tôi tin rằng ông Assad đang sỉ nhục nhân loại. Đó là tên tội phạm chiến tranh tàn nhẫn, có lẽ ông Assad là tội phạm chiến tranh lớn nhất và tàn nhẫn nhất trên thế giới hiện nay. Mặc dù Mỹ sẽ không bao giờ có mối quan hệ tốt với Bashar al-Assad, tuy nhiên chúng tôi cam kết tiến trình chính trị, và tiến trình này sẽ được thực hiện cùng với người dân Syria và bằng sức lực của chính người dân Syria", — ông nói.

Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga: Hoa Kỳ đào tạo các chiến binh ở Syria
Nhà ngoại giao nói thêm rằng, "người dân Syria sẽ phải quyết định ai lãnh đạo họ, và chính phủ của họ sẽ như thế nào".

"Chúng tôi không hề đặt mục tiêu thay đổi chế độ. Chúng tôi mong muốn thay đổi hành vi của chế độ này", — người đối thoại với hãng tin giải thích thêm.

Mỹ không muốn Syria sụp đổ, Washington ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Ả rập này, ông Jeffrey nói.

Đồng thời, ông lưu ý rằng Hoa Kỳ hy vọng các biện pháp trừng phạt chống lại sự trợ giúp của Iran đối với Damascus sẽ giúp hồi sinh tiến trình chính trị và chấm dứt cuộc xung đột ở Syria.

 

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала