Syria cáo buộc liên quân Hoa Kỳ về tội ác chống loài người

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc Hoa Kỳ và liên quân mà họ lãnh đạo vì tội ác chống loài người liên quan đến các cuộc không kích lớn vào làng Baguz của Syria, khiến hàng chục thường dân thiệt mạng, tuyên bố của Bộ nêu rõ.

Truyền thông Syria đưa tin hôm thứ Ba rằng các cuộc không kích của liên quẫn quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo vào trại tị nạn ở làng Baguz ở phía đông nam Syria đã khiến ít nhất 70 dân thường chết và bị thương. Hôm thứ Hai, truyền thông Syria đã đưa tin 16 thường dân ở Baguz thiệt mạng do hậu quả không kích của liên quân.

Trung tâm nghiên cứu ở Syria, bị các cuộc không kích của liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu phá hủy - Sputnik Việt Nam
"Hành vi hèn hạ và thiếu chuyên nghiệp. Chuyên gia về hành động của liên quân ở Syria

"Các cuộc tấn công của liên quân quốc tế chống thường dân vô tội và sử dụng vũ khí bị cấm đối với người Syria đã trở thành hành vi phổ biến và thường xuyên vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền. Tội phạm này là một trong các tội ác chiến tranh chống loài người", dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao cho biết. văn bản thư được gửi đến Tổng thư ký LHQ và người đứng đầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала