Libya bắt giữ 2 người Nga vì cáo buộc “cố gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử”

© AFP 2023 / MAHMUD TURKIALibya
Libya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Văn phòng Tổng công tố viên thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya tuyên bố rằng hai người Nga và ba người Libya đã bị bắt giữ vào tháng 5 vì cố tình gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới ở quốc gia này.

Những người Nga bị giam giữ bị cho là đã hai lần gặp gỡ con trai của cựu lãnh đạo Libya Saif al-Islam Muammar al-Gaddafi.

Về phần mình, người đứng đầu Quỹ bảo vệ các giá trị quốc gia, Alexander Malkevich, nói rằng Libya đã bắt giữ nhân viên của cơ quan này vốn chỉ là các nhà xã hội học đơn thuần.

Tripoli, Libya - Sputnik Việt Nam
Quân đội Libya bắt đầu chiến dịch đường không ở Tripoli

Như Malkevich chia sẻ với Sputnik, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nhiều cuộc thăm dò dư luận, nghiên cứu tình hình nhân đạo, văn hóa và chính trị ở Libya.

Các chuyên gia xã hội học của Tổ chức không hề can thiệp vào quá trình bầu cử ở Libya dù bằng phương cách gì đi nữa. Chỉ là công việc buộc họ phải quan sát nghiên cứu tình hình quốc gia này”,- người đứng đầu Quỹ khẳng định.

“Theo thông tin Cơ quan có được, hai nhân viên bị bắt hiện vẫn chưa bị buộc tội dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Malkevich nói thêm.

Phía Bộ Ngoại giao Nga phát biểu với Sputnik rằng đã ghi nhận nhiều phương tiện truyền thông, nguồn tin phương Tây phản ánh về việc giam giữ công dân Nga, nhưng Libya hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào.

Cơ quan kiểm tra thông tin "thông qua nhiều kênh liên quan".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала