Bộ Quốc phòng Nga gọi tin không quân Nga bắn vào chợ ở Syria là tin tức giả mạo

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ tuyên bố của “Mũ bảo hiểm trắng” cho rằng không quân Nga đã tấn công chợ ở Syria.

"Báo cáo của đại diện ẩn danh “Mũ bảo hiểm trắng” (do Anh và Hoa Kỳ tài trợ) về đòn tấn công được cho là do máy bay của không quân Nga giáng vào khu chợ ở làng Maaret-en-Numan (tỉnh Idlib) là tin tức giả mạo. Không quân Nga không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào ở khu vực này của Cộng hòa Ả Rập Syria" – thông cáo báo chí cho biết.

Mũ bảo hiểm trắng - Sputnik Việt Nam
“Mũ bảo hiểm trắng” trao tặng cái cớ để phương Tây tấn công Assad

Những gì được biết về "Mũ bảo hiểm trắng"

Tổ chức "Mũ bảo hiểm trắng" tuyên bố mục tiêu bảo vệ dân thường Syria với tính trung lập chính trị.

Tuy nhiên, trên Web xuất hiện các đoạn video cho thấy "Mũ bảo hiểm trắng" dàn dựng các cảnh để quay hình, hóa trang cho "nạn nhân" và ra lệnh cho họ những điều phải nói. Hơn nữa, các nhà báo Syria cho thấy một số tài liệu mà các “nhân viên cứu hộ” Hồi giáo được quay cùng với vũ khí và mặc đồng phục chiến binh.

Bộ Ngoại giao Nga coi các hoạt động của "Mũ bảo hiểm trắng" là yếu tố của chiến dịch thông tin lớn nhằm bôi nhọ chính quyền Syria.

Bashar Assad tuyên bố rằng các thành viên của tổ chức “Mũ bảo hiểm trắng” trên thực tế là những người ủng hộ al-Qaida*.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала