Iran ủng hộ tự do hàng hải ở eo biển Hormuz

© REUTERS / Danish SiddiquiHassan Rouhani
Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Teghran, (Sputnik) - Tehran ủng hộ tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Chúng tôi nhấn mạnh vào an ninh và tự do hàng hải trong khu vực và eo biển Hormuz. Mỗi ngày có hàng chục tàu đi qua thoải mái, trong khi lực lượng vũ trang thực hiện giám sát", - ông Rouhani nói vào thứ Ba.

Ông cũng lưu ý rằng trong bối cảnh Pháp và Iran nỗ lực để giảm căng thẳng trong khu vực, Hoa Kỳ đang có những bước đi đầy khiêu khích.

Hassan Rouhani tại một cuộc họp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Iran - Sputnik Việt Nam
Ông Rouhani: Cuộc chiến với Iran sẽ là “mẹ của tất cả cuộc chiến”

Theo trang web Rouhani,  hai tổng thống đã thảo luận về tình hình xung quanh thỏa thuận hạt nhân. Tổng thống Iran nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác của Tehran với các nước khác trong lĩnh vực ngân hàng và dầu mỏ.

Đến lượt mình, ông Macron lưu ý rằng việc đạt được kết quả như vậy đối với tình hình xung quanh thỏa thuận hạt nhân do các bên chấp nhận và bảo vệ lợi ích của Iran là điều quan trọng đối với Paris.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала