Cảnh sát quân sự Nga bắt đầu đưa người Kurd khỏi biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

© Sputnik / Mikhail Alaeddin / Chuyển đến kho ảnhCảnh sát quân sự Nga tại khu vực miền Bắc Syria
Cảnh sát quân sự Nga tại khu vực miền Bắc Syria  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khmeimim (Sputnik) - Cảnh sát quân sự Nga đang giúp đưa các đơn vị tự vệ người Kurd và vũ khí hỏa lực của họ rời khỏi biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ 30 km, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến, Thiếu tướng Sergei Romanenko, cho biết.

Rút người Kurd và lực lượng tuần tra chung

Ông nhấn mạnh rằng quân đội Nga đang hoạt động trên lãnh thổ Syria bên ngoài khu vực hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc rút người Kurd sẽ được thực hiện cho đến 18:00 ngày thứ ba. 

"Sau đó, cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu ở khoảng 10 km từ biên giới về phía tây và phía đông cách khu vực tác chiến <...>, ngoại trừ thành phố Qamishli", tướng Romanenko nói thêm.

Xe bọc thép đa năng AMN 233114 Tiger-M - Sputnik Việt Nam
Nga đưa tới Syria hàng chục xe bọc thép dành cho quân cảnh
Tất cả các đơn vị người Kurd cũng phải rời Manbij và Tal Rifat.

Ổn định tình hình trong khu vực

"Việc thực hiện biện pháp này sẽ giúp ổn định tình hình ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ", Thiếu tướng kết luận.

Ông cũng nhấn mạnh rằng phía Nga đang hành động theo Bản ghi nhớ giữa Moskva và Ankara, mà hai ông Vladimir Putin và Recep Tayyip Erdogan đã ký ngày 22 tháng 10 tại Sochi. Lý do cho cuộc đàm phán là sự leo thang ở Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch "Nguồn hòa bình" chống lại người Kurd.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала