Tại Yemen, phong trào Houthis tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Mỹ

© Ảnh : U.S. Air Force/ Bobbi ZapkaThiết bị bay không người lái quân sự của Mỹ
Thiết bị bay không người lái quân sự của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DOHA (Sputnik) - Phiến quân phong trào Ansar Allah (Houthis), cầm quyền ở miền bắc Yemen, cho biết hôm thứ Sáu họ đã bắn hạ một máy bay không người lái do Mỹ sản xuất ở biên giới với tỉnh Asir phía tây nam Saudi.
"Máy bay không người lái mô hình Sky Eagle bị bắn rơi đã thực hiện nhiệm vụ tình báo", - phát ngôn viên của Houthis, Tướng Yahya Saria nói trong microblog trên mạng xã hội Twitter.
Yemen - Sputnik Việt Nam
Phiến quân Houthis phóng thích 290 tù nhân

Tình hình ở Yemen

Tại Yemen, hành động quân sự giữa các lực lượng đứng về phía Tổng thống Abd Rabbou Mansour Hadi, được hỗ trợ bởi liên minh Ả Rập do Ả Rập Saudi lãnh đạo và phiến quân Hussite vẫn tiếp diễn. Để đối phó với các cuộc tấn công của không quân Saudi vào các cứ điểm của Hussites ở Yemen, họ đang bắn phá các khu vực biên giới của vương quốc. Hồi tháng 9, quân Houthis đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào các cơ sở khai thác dầu ở Đông Ả Rập Saudi, gây hậu quả vương quốc này tạm thời mất gần một nửa sản lượng dầu mỏ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала