Ông Assad cho biết đâu là nguyên nhân đưa tới cuộc chiến ở Syria

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Syria Bashar Assad
Tổng thống Syria Bashar Assad - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASK (Sputnik) – Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rai24 của Ý, tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, trong nhiều thập kỷ chính quyền nước này đã quá khoan dung với những kẻ cực đoan, cho nên cuối cùng dẫn đến chiến tranh.

Đã có quá nhiều sai lầm

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, liệu tổng thống có phạm sai lầm nào trong quá trình lãnh đạo đất nước hay không, ông Assad nói rằng đã 9 năm nay kể từ khi bắt đầu xung đột, chính quyền Syria vẫn tuân thủ chính sách tương tự và không coi đó là một sai lầm.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã trả lời phỏng vấn Sputnik và kênh Russia 24 - Sputnik Việt Nam
Bashar al-Assad: Chúng tôi không đồng ý phân chia Syria dưới bất kỳ điều kiện nào

Theo ông, cuộc chiến ở nước này là kết quả của các sự kiện trước đó, bao gồm chủ nghĩa cực đoan xuất hiện trong khu vực vào cuối những năm 1960 và gia tăng mạnh vào những năm 1980, đặc biệt là hệ tư tưởng Wahhabi.

"Nếu quý vị muốn thảo luận về những sai lầm liên quan đến vấn đề này: đúng, tôi sẽ nói rằng chúng tôi đã quá khoan dung với một vấn đề rất nguy hiểm. Đây là một sai lầm lớn mà chúng ta đã mắc phải trong nhiều thập kỷ nay. Tôi nói về các chính phủ khác nhau, trong đó tôi cũng nói về bản thân mình trước chiến tranh",- ông Assad chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Ông nêu nguyên nhân thứ hai dẫn tới chiến tranh: đó là sự hiện diện của hơn 50 nghìn tội phạm ở nước này vào thời điểm trước khi xảy ra chiến tranh, chúng sống ngoài phòng pháp luật.

Chuyến thăm chính thức của Ngoại trưởng Nga S. Lavrov tới Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov tuyên bố: Kết thúc chiến tranh ở Syria
"Đối với những kẻ tội phạm này, nhà nước là kẻ thù tự nhiên vì họ không muốn vào tù", – ông Assad giải thích.

Phương Tây đang cố gắng che giấu sự thật về tình hình ở Syria

Cuộc phỏng vấn được phát trên các kênh truyền hình Syria vào thứ Hai sau khi kênh Ý liên tục hoãn phát sóng. Dịch vụ báo chí của tổng thống Assad gọi quyết định này là nỗ lực của phương Tây nhằm che giấu sự thật về tình hình ở Syria. Các phương tiện truyền thông Ý thì gắn câu chuyện này với cuộc đấu đá bên trong ban lãnh đạo của nhà truyền thông quốc gia khổng lồ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала