Khu vực có nguy cơ bùng phát cuộc xung đột quân sự mới

© Sputnik / Tariq Azimvũ khí Nga ở Afghanistan
vũ khí Nga ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Piotr Tikhonovsky gọi Afghanistan là khu vực có thể xảy ra cuộc xung đột quân sự mới. Đây là tuyên bố của ông trong cuộc phỏng vấn với báo giới, theo Lenta.ru.

Mặt trận quân sự mới

Theo ông, mối đe dọa nghiêm trọng đến từ việc các chiến binh thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, bị cấm ở Nga) từ Syria và Iraq tràn vào lãnh thổ Afghanistan. Về vấn đề này, tổ chức đang theo dõi chặt chẽ tình hình trong nước. “Vấn đề Afghanistan đang được củng cố”, ông Tikhonovsky cho biết tại cuộc họp phối hợp lần thứ năm giữa Ban thư ký CSTO và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).

Quân đội Syria trên tuyến phòng thủ ở phía tây bắc khu vực Manbij ở Syria - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Bộ quốc phòng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về tình hình miền Bắc Syria

Về phần mình, giám đốc điều hành các chiến dịch của ICRC, ông Dominick Stilhart, đã chỉ ra rằng xung đột quân sự vượt ra ngoài lãnh thổ của các quốc gia và không gói gọn trong biên giới mỗi nước. Các quốc gia khác bị lôi kéo thông qua những lực lượng vũ trang xuyên quốc gia. Điều này cũng áp dụng cho Trung Đông, Châu Phi và Afghanistan, ông lưu ý.

Ông Shtilhart nhấn mạnh rằng sự thù địch tạo ra người di cư và người tị nạn. Ông cũng nói thêm rằng ICRC ủng hộ hành động của Nga khi đưa phụ nữ và trẻ em trở về từ các trại ở Syria.

“Chúng tôi hiểu mối quan tâm của các quốc gia có công dân đang trở về từ những nơi như vậy. (...) Để phụ nữ và trẻ em ở lại những nơi giam giữ chỉ là giải pháp ngắn hạn cho vấn đề này”, - ông nói. Ông Stilhart nói thêm rằng những người trở về cần được tái hòa nhập, mặc dù quá trình này rất phức tạp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала