«Hồi đầu tuần, đã có những báo cáo đáng tin cậy về việc di chuyển của các chiến binh Hồi giáo ở Syria như «al-Nusra»* và IS* cùng nhiều nhóm khác nhau đang kéo đến Libya qua ngả Misrata để chiến đấu chống lại quân đội quốc gia Libya», - ông tuyên bố.
Đội quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya
Ông Abdullah al-Thani Aref Ali Nayed cũng nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt ở Libya từ nhiều tháng qua và các thỏa thuận cần thiết đã ký chỉ nhằm hợp pháp hóa sự hiện diện này.
«Đội quân này đã có mặt suốt trong nhiều tháng, ở đó có cả UAV của Thổ Nhĩ Kỳ. Các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ, đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên gia truyền thông, xạ thủ bắn tỉa Thổ Nhĩ Kỳ đã ở trên đất chúng tôi nhiều tháng nay, ngay cả trước khi có thỏa thuận. Những giấy tờ như vậy chỉ để hợp pháp hóa sự hiện diện của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, mà thậm chí họ càng tập trung đông hơn», - người đối thoại với Sputnik cho biết.
Bình luận về thành phần của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Nayed nói rằng ở Libya đang có đặc nhiệm và những người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ mà Ankara hỗ trợ.
Cuộc khủng hoảng ở Libya
Sau vụ lật đổ và giết chết nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vào năm 2011, Libya hầu như không còn chức năng như một quốc gia thống nhất. Hiện tại trong nước này đang là tình trạng song quyền. Ở miền đông có nghị viện do dân bầu chọn còn ở miền tây, tại thủ đô Tripoli là hình thái Chính phủ đồng thuận quốc gia do ông Fayez Sarraj đứng đầu, có sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu. Chính quyền khu vực phía đông của đất nước hoạt động độc lập với Tripoli và hợp tác với Quân đội Quốc gia Libya dưới quyền chỉ huy của Thống chế Khalifa Haftar, người kể từ tháng 4 năm nay không ngừng cố gắng đánh chiếm Tripoli.
*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga