Ở Iraq kêu gọi lực lượng nước ngoài rút khỏi nước này sau cuộc tấn công của Mỹ

© Ảnh : U.S. Army/Sgt. Kissta FeldnerCăn cứ của Mỹ.
Căn cứ của Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BAGHDAD (Sputnik) - Khối liên minh Al-Fath do cựu bộ trưởng giao thông Iraq Al-Amiri đã kêu gọi quốc hội thông qua quyết định khẩn cấp đưa tất cả các lực lượng nước ngoài ra khỏi lãnh thổ nước này sau những cuộc tấn công của Hoa Kỳ, thông báo của liên minh cho biết.

Al-Amiri đồng thời là chỉ huy đơn vị Badr thuộc lực lượng dân quân người Shiite lớn nhất nước này Al-Hashd Al-Shaabi. Trước đó lực lượng này đưa tin có 25 người chết và 51 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ tại Iraq.

“Khối Al-Fath chúng tôi kiên quyết lên án hành động tấn công công khai này vào chủ quyền dân tộc và kêu gọi các lực lượng quốc gia và các khối chính trị trong hội đồng đại diện (quốc hội Iraq - chú thích biên tập) đưa ra quyết định khẩn cấp và táo bạo - yêu cầu chính phủ đưa tát cả các lực lượng nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Iraq”, thông báo nêu rõ.
Quân đội Iraq - Sputnik Việt Nam
Iraq phá hủy năm căn cứ của IS*

Trước đó Lầu Năm Góc thông báo Mỹ đã tấn công vào năm hạng mục của phong trào Kata’ib Hezbollah ở Iraq và Syria để “đối phó với những hành động tấn công lặp đi lặp lại vào các căn cứ Iraq”. Thông báo của Bộ quốc phòng Mỹ giải thích rằng hành động này dược thực hiện nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phong trào này vào căn cứ gần Kirkuz khiến một công dân Hoa Kỳ thiệt mạng và 5 quân nhân Mỹ bị thương. Lầu Năm Góc lưu ý rằng những cuộc tấn công nói trên nhằm mục đích làm giảm khả năng của nhóm quân tiến hành “những vụ tấn công trong tương lai” chống lại lực lượng liên quân. Mỹ cáo buộc Iran tài trợ cho phong trào Hezbollah.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала