Trump một lần nữa đe dọa sẽ tấn công vào các đối tượng văn hóa Iran

© AFP 2023 / Behrouz Mehri Thành phố Isfahan, Iran
Thành phố Isfahan, Iran  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa sẽ tấn công vào các đối tượng văn hóa của Iran trong trường hợp có tấn công từ phía nước Cộng hòa Hồi giáo.

“Không thể như thế được!"

"Họ giết người của chúng tôi. Họ tra tấn và làm bị thương người của chúng tôi. Họ sử dụng mìn trên đường và nổ tung người của chúng tôi. Thế mà chúng tôi lại không được động vào tài sản văn hóa của họ? Không thể như thế được!" - Trump nói với các phóng viên.
“Nếu điều đó xảy ra (cuộc tấn công của Iran), thì nó sẽ xảy ra. Nếu họ làm điều gì đó, phản ứng của chúng tôi sẽ rất tuyệt vời” - Trump nói thêm.

Nhắm vào 52 đối tượng

Hôm thứ Bảy, Trump viết rằng Hoa Kỳ đã nhắm vào 52 đối tượng của Iran, kể cả các di sản văn hóa. Điều này đã gây lo ngại cho một số chính trị gia và các chuyên gia, họ chỉ ra rằng luật pháp quốc tế nghiêm cấm tấn công vào các đối tượng như vậy. Đáp lại, Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm Chủ nhật cho biết Mỹ sẽ "hành động theo luật". 

© Flickr / Julia MaudlinThánh đường Imam, Isfahan, Iran
Trump một lần nữa đe dọa sẽ tấn công vào các đối tượng văn hóa Iran - Sputnik Việt Nam
Thánh đường Imam, Isfahan, Iran

Tiêu chuẩn kép

Trong số các đối tượng văn hóa của Iran, khoảng 20 đối tượng có giá trị cao nhất và được đưa vào Di sản Thế giới, trong số đó có những di tích của các đế chế Ba Tư cổ đại, Cung điện cẩm thạch ở Tehran và nhà thờ Hồi giáo ở Isfahan.

Vụ phá hủy di sản văn hóa lớn nhất từ trước đến nay là vụ Taliban nổ tung tượng Phật Bamian ở Afghanistan (năm 2001). Khi đó Hoa Kỳ đã phản đối gay gắt. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала