Iran coi hoạt động quân sự hiện tại của Mỹ ở Iraq là nguy hiểm

© AP PhotoQuân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq
Quân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Tehran cho rằng những di chuyển và hoạt động hiện tại của quân đội Mỹ ở Iraq là nguy hiểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết.

Căng thẳng gia tăng

"Trong khi Tổng thư ký LHQ và cộng đồng quốc tế nhấn mạnh rằng, cần ngăn chặn các hành động quân sự gây căng thẳng trong bối cảnh lây lan coronavirus, thì hoạt động này đi ngược lại với yêu cầu chính thức của chính phủ, quốc hội và khát vọng của người dân Iraq, làm gia tăng căng thẳng", - trích tuyên bố của ông Mousavi.

Di dời các nhóm quân của liên minh

Vào ngày 29 tháng 3, liên minh quốc tế tuyên bố rằng họ sẽ rời căn cứ không quân K-1 gần thành phố Kirkuk của Iraq trong khuôn khổ tái bố trí lực lượng, căn cứ trên sẽ được để lại cho quân đội Iraq. Hôm thứ Năm, liên minh đã chuyển giao việc chỉ huy căn cứ không quân Kayar ở tỉnh Ninawa, miền bắc Iraq cho quân đội Iraq. 

Donald Trump tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Truyền thông nêu lý do vì sao Trump không phản ứng gay gắt trước vụ tấn công ở Iraq

Đại diện của liên minh cho biết, trong khuôn khổ các quyết định hợp tác với các đối tác và chính phủ Iraq, trong năm 2020 sẽ thực hiện việc tái bố trí quân nhân và thiết bị quân sự từ một số căn cứ của Iraq. 

Đồng thời, liên minh vẫn ở trong nước theo lời mời của chính phủ Iraq và sẽ tiếp tục tư vấn và huấn luyện lực lượng an ninh địa phương.

Ngoài ra, Hoa Kỳ đã lên kế hoạch triển khai các hệ thống phòng không Patriot ở Iraq sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ của Iraq, nơi quân đội Mỹ đóng quân, để đáp trả vụ ám sát Tướng IRGC Qasem Soleimani

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала