Bác sĩ ở Syria thiếu trang thiết bị y tế do lệnh trừng phạt

© Sputnik / Dmitriy Vinogradov / Chuyển đến kho ảnhThành phố Maarrat en Nuuman của Syria được giải thoát khỏi phiến quân
Thành phố Maarrat en Nuuman của Syria được giải thoát khỏi phiến quân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ALEPPO (Sputnik) - Y bác sĩ ở Syria hiện nay thiếu trang thiết bị y tế do nước này đang phải hứng chịu lệnh trừng phạt, mặc dù số người cần cứu chữa đã giảm nhiều so với giai đoạn chiến sự ác liệt, Ông Maine Doma bác sĩ trưởng bệnh viện Al Razi ở Aleppo nói với các phóng viên.
"Kể từ sau năm 2018 tình hình được cải thiện nhiều, thuốc men cần bao nhiêu đều được Bộ gửi đến bấy nhiêu, thiết bị cũng bắt đầu được bổ sung thay thế. Nhưng giờ đây lệnh trừng phạt quốc tế khiến chúng tôi không thể sửa chữa thiết bị ở đây, bởi vì tất cả phụ tùng đều phải nhập khẩu. Máy trợ thở cũng không đủ", ông Doma nói.

Ông giải thích thêm rằng trong thời kỳ chiến sự căng thẳng thành phố có rất nhiều người bị thương do pháo kích, xe cứu thương đưa vào bệnh viện khoảng 100 người bị thương mỗi ngày. Nhưng hiện tại bệnh viện tiếp nhận không quá 8 nghìn người một năm.

"Tất cả những người bị thương trước đây đều được cấp phát thuốc. Thời gian khó khăn nhất khi thành phố bị phong tỏa đã qua - khi đó không đủ thuốc men, thậm chí thiếu cả nước cất bình thường. Nhưng chúng tôi đã duy trì được dịch vụ y tế cho cả thành phố", - bác sĩ Doma nhớ lại.
Syria - Sputnik Việt Nam
Liệu châu Âu có bãi bỏ các lệnh trừng phạt chống Syria hay không?

Ít ra đội cấp cứu của thành phố Aleppo được cung cấp xe cứu thương mới có thiết bị hiện đại. Như bác sĩ trưởng của trạm cứu thương Aleppo Muhammad Jihad Baez cho biết, các bác sĩ làm việc đúng chuẩn quốc tế, đảm bảo xe cứu thương đến ngay hiện trường sau từ 8 đến 12 phút. Thông thường, những vụ cấp cứu liên quan đến tai nạn, bệnh tim mạch và ngộ độc.

"Đây là loại xe cứu thương hiện đại, được lắp đặt cả máy rung tim để sử dụng trong trường hợp bệnh nhân bất ngờ lên cơn đau tim nghiêm trọng. Có cả máy trợ thở. Chúng tôi cần loại máy này khi đưa người bệnh cần trợ thở đến bệnh viện. Chúng tôi cũng có máy truyền dịch tự động để điều trị luôn cho bệnh nhân cần truyền thuốc", - bác sĩ Rami Arab trong đội cấp cứu chia sẻ.

Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến của Nga cho rằng Syria đang đối phó với dịch coronavirus một cách hiệu quả, cả WHO cũng công nhận điều này. Tổng cộng ghi nhận 141 trường hợp mắc COVID-19 tại các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Syria, trong đó 58 người đã bình phục. Tuy nhiên quy định cách ly phòng dịch ảnh hưởng đến việc hồi hương của người dân Syria. Tính đến hiện nay có tổng cộng 2.144.395 người tỵ nạn nước này đã hồi hương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала