Khoảng 15 triệu người Yemen thiếu nước uống và thực phẩm

© AFP 2023 / Essa AhmedTrẻ em tị nạn trong một trại dành cho những người di tản ở tỉnh Hajj, Yemen.
Trẻ em tị nạn trong một trại dành cho những người di tản ở tỉnh Hajj, Yemen. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BEIRUT (Sputnik) - Hơn một nửa cư dân Yemen khẩn thiết cần viện trợ lương thực và lối tiếp cận nước uống để sống qua ngày, như thông điệp mà Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) công bố trên Twitter.
«Nếu dân số Yemen là 100 người, thì 66 người trong đó bị thiếu lương ăn, 64 người không được tiếp cận chăm sóc y tế và 58 người bị thiếu nước uống», - thông điệp cho biết.
Bé gái Yemen đang chờ viện trợ nhân đạo ở Sana'a. - Sputnik Việt Nam
Tại sao trẻ em chết nhiều ở Yemen?

ICRC cũng thông báo rằng những người không được tiếp cận với thực phẩm sẽ nghiễm nhiên bị thiếu các vật dụng y tế thuốc men cơ bản và nước uống.

«Ở Yemen, dân số không phải là 100 người, mà là 30,5 triệu người», - thông báo nói rõ.

Chuyện gì đang xảy ra ở Yemen?

Tại Yemen, hoạt động chiến sự thù địch đã tiếp diễn trong hơn 5 năm qua giữa sắc dân Hussite và phái ủng hộ Tổng thống Abd Rabbah Mansour Hadi có sự hỗ trợ của liên minh do Saudi Arabia đứng đầu. Tuy nhiên, suốt trong thời gian này lực lượng thân Chính phủ đã không thể chiếm các khu vực có dân Hussite ở miền bắc Yemen, và còn mất thêm những vị trí ở miền nam gồm những người ủng hộ Hội đồng Chuyển tiếp tán thành việc tách riêng Nam Yemen.

Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Yemen đang chịu thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới. Hơn 22 triệu người (75% dân số) của đất nước này cần đến các hình thức viện trợ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала