Hơn 700 người bị thương trong cuộc biểu tình ở Beirut

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhĐụng độ giữa người biểu tình và nhân viên công lực ở Beirut.
Đụng độ giữa người biểu tình và nhân viên công lực ở Beirut. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CAIRO (Sputnik) - Do đụng độ giữa người biểu tình và các nhân viên công lực ở Beirut, đã có hơn 700 người bị thương, theo tin đưa trên kênh truyền hình Qatar «Al-Jazeera».

Trước đó thông báo con số khoảng 490 nạn nhân. Trong số này có ít nhất 70 nhân viên công lực bị thương, 1 nhân viên thực thi pháp luật đã thiệt mạng.

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhĐụng độ giữa người biểu tình và nhân viên công lực ở Beirut.
Hơn 700 người bị thương trong cuộc biểu tình ở Beirut - Sputnik Việt Nam
Đụng độ giữa người biểu tình và nhân viên công lực ở Beirut.

Một ngày trước nổ ra cuộc biểu tình đòi Chính phủ từ chức và thực hiện cải cách, tập hợp hàng nghìn người tham gia. Biểu tình nhanh chóng leo thang thành đụng độ lớn. Người biểu tình đã chiếm giữ những tòa nhà của các Bộ Ngoại giao, Năng lượng, Kinh tế và Môi trường, cũng như trụ sở hiệp hội ngân hàng. Cư dân phẫn nộ ném đá và pháo vào cảnh sát, còn phía công lực đáp lại bằng hơi cay.

Vụ nổ ở Beirut. - Sputnik Việt Nam
Truyền thông tiết lộ về số phận của con tàu liên quan vụ nổ muối ở Beirut

Kết quả là quân đội được đưa vào trung tâm thành phố, đuổi những người biểu tình ra khỏi những tòa nhà bị chiếm giữ.

Vụ nổ mạnh ở Beirut

Ngày 4 tháng 8, vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra ở cảng Beirut - 2.750 tấn amoni nitrat, bị hải quan tịch thu vào năm 2014 và lưu trữ trong một nhà kho, đã bị kích nổ. Sóng xung kích từ vụ nổ đã phá huỷ và làm hư hại hàng chục toà nhà, ô tô, vỡ hết cửa kính nhà ở trong những khu vực lân cận. Vụ nổ khiến 158 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала