Hơn 200 người bị thương trong các cuộc đụng độ ở Tripoli, Lеbanon

© REUTERS / OMAR IBRAHIMBạo loạn ở thành phố Tripoli, Lebanon
Bạo loạn ở thành phố Tripoli, Lebanon  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Số người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở thành phố Tripoli của Lebanon đã lên tới 226 người, hãng NNA đưa tin, dẫn số liệu của Hội Chữ thập đỏ Lebanon và Cơ quan cứu thương và hỗ trợ khẩn cấp.

Theo Hội Chữ thập đỏ, có 35 người nhập viện, 67 người được điều trị tại chỗ. Số liệu của các đội cứu thương và hỗ trợ khẩn cấp là 31 người được đưa đến bệnh viện, 93 người được hỗ trợ y tế tại chỗ.

Kênh truyền hình Al-Mayadeen dẫn nguồn đưa tin các cuộc đụng độ khiến gần 20 nhân viên an ninh bị thương, trong số đó có cả sĩ quan.

​Bạo loạn và đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở Tripoli đã tiếp diễn sang ngày thứ ba. Người biểu tình yêu cầu thực hiện các biện pháp để cải thiện điều kiện sống và bãi bỏ lệnh giới nghiêm do đợt bùng phát coronavirus mới. Những người biểu tình cáo buộc chính quyền không hành động và khiến các gia đình có thu nhập thấp bị thiếu đói.

​Như thông báo của các cơ quan thực thi pháp luật, hôm thứ Tư, những người biểu tình đã ném lựu đạn quân dụng vào cảnh sát, khiến 9 lính canh bị thương. Phải huy động đến các đơn vị quân đội và xe bọc thép để giải tán người biểu tình.

​Khủng hoảng kinh tế ở Lebanon

Hơn một năm nay, Lebanon rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng, hệ thống ngân hàng hầu như tê liệt hoàn toàn, đồng tiền quốc gia tiếp tục giảm giá so với đồng USD, sức mua của người dân sụt giảm, từ đó tình hình tội phạm trong cả nước trở nên tồi tệ hơn. Hơn một nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ và bị mất việc làm.

Chế độ tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh được áp dụng ngày 14 tháng 12 đã buộc tất cả các doanh nghiệp tư nhân và xã hội phải đóng cửa sau khi có thêm một đợt bùng phát coronavirus trong nước. Về phần mình, nhà chức trách không thể thực hiện các biện pháp do không có chính phủ. Sự hiện diện của chính phủ là điều cần thiết để thực hiện cải cách hiệu quả và đàm phán vay vốn quốc tế để bắt đầu phục hồi kinh tế và đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Tình hình càng trở nên trầm trọng khi trên lãnh thổ Lebanon hiện có khoảng hai triệu người tị nạn từ Syria và Palestine tràn sang, trong khi dân số của nước này chỉ có 4,5 triệu người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала