Căn cứ quân sự của Mỹ ở Baghdad bị bắn rốc két

© AP Photo / Denis Doylequân đội Mỹ ở Iraq
quân đội Mỹ ở Iraq - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2021
Đăng ký
CAIRO (Sputnik) - Một căn cứ quân sự do Hoa Kỳ sử dụng tại sân bay quốc tế Baghdad đã bị bắn rốc két, kênh truyền hình al-Sumaria đưa tin vào tối thứ Sáu.
"Ba quả rocket đã bắn vào một căn cứ quân sự của Mỹ gần sân bay Baghdad", - một nguồn tin trong lực lượng an ninh Iraq nói với kênh này.

Theo ông, một quả đạn rơi gần đường băng của căn cứ, hai quả còn lại rơi xuống gần nhà tù trung tâm.

Theo kênh truyền hình al-Mayadeen, đó là căn cứ Victory.

Quân đội Mỹ ở Iraq  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Iraq và Hoa Kỳ thỏa thuận về việc rút quân Mỹ khỏi đất nước

Ngày 7 tháng 4 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Mỹ và Iraq đã có thể thỏa thuận được với nhau rằng sẽ không có quân đội Mỹ và các căn cứ quân sự nước ngoài đóng tại nước này. Các bên cũng quyết định rằng Hoa Kỳ sẽ rút phần lớn quân đội khỏi Iraq, và chỉ có quân đội Iraq chiến đấu chống lại nhóm khủng bố IS (bị cấm ở Nga).

Mỹ giảm sự hiện diện quân sự ở Trung Đông

Trước đó, vào ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc bắt đầu rút một phần lực lượng và trang bị vũ khí của Mỹ khỏi khu vực Vịnh Pecxich; có kế hoạch giảm bớt sự hiện diện quân sự của Washington ở Trung Đông.

Theo tin truyền thông, Hoa Kỳ đã bố trí lại ít nhất ba tổ hợp hệ thống tên lửa đất đối không Patriot và có kế hoạch di dời một loạt "hệ thống trinh sát" khỏi Trung Đông.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông vào mùa thu năm 2020. Cụ thể ở đây nói đến việc rút gần 2 nghìn binh sĩ khỏi Iraq.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала