Xung đột giữa Kyrgyzstan và Tajikistan: Quân đội bắn nhau ở biên giới hai nước

© Sputnik / Aleksandr Kondratuk / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Kyrgyzstan tham gia cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu quân sự chống khủng bố của lực lượng vũ trang các quốc gia thành viên SCO "Sứ mệnh hòa bình - 2018" tại bãi tập ở Chebarkul
Quân nhân Kyrgyzstan tham gia cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu quân sự chống khủng bố của lực lượng vũ trang các quốc gia thành viên SCO Sứ mệnh hòa bình - 2018 tại bãi tập ở Chebarkul - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Kyrgyzstan và Tajikistan đang bắn nhau ở biên giới, trung tâm báo chí của cơ quan biên phòng Kyrgyzstan cho biết.
"Theo dữ liệu sơ bộ, phía Tajik đang thiết lập các chốt súng cối", - nguồn tin của cơ quan này cho biết thêm.

Ngoài ra, Bishkek còn cáo buộc lính Tajikistan đã khiêu khích dân thường địa phương và tuyên bố rằng họ phải chịu trách nhiệm về những thương vong về người có thể xảy ra.

Xe bọc thép Tiger. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2020
Kyrgyzstan và Tajikistan muốn đổi đất ở khu vực biên giới

Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Kyrgyzstan thông báo về con số 15 người bị thương trong cuộc xung đột.

Kyrgyzstan thành lập nhóm công tác do tình hình ở biên giới với Tajikistan

Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov đã tổ chức một cuộc họp tác chiến với Nội các Bộ trưởng, sau đó quyết định thành lập một nhóm công tác để giải quyết tình hình ở biên giới với Tajikistan, do Phó Thủ tướng thứ nhất Artem Novikov đứng đầu để xử lý và nghiên cứu tình hình hiện tại."

"Bộ Ngoại giao đã được giao nhiệm vụ tiếp tục công việc giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình thông qua các kênh ngoại giao", - dịch vụ báo chí nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала