Sân bay quốc tế Baghdad bị máy bay không người lái tấn công

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhSân bay quốc tế Baghdad
Sân bay quốc tế Baghdad - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sân bay quốc tế ở thủ đô Iraq bị máy bay không người lái tấn công, hãng INA đưa tin, dẫn thông báo của cơ quan an ninh Iraq.

Theo thông báo, tham gia tấn công có ba máy bay không người lái, một chiếc trong số đó đã bị bắn hạ.

Trước đó, kênh truyền hình Al-Sumaria dẫn nguồn tin trong cơ quan an ninh cho biết, căn cứ quân sự Victory nằm gần sân bay quốc tế Baghdad đã bị bắn tên lửa. Ngay trước đó, căn cứ không quân Balad ở tỉnh Salah-ad-Din của Iraq cũng bị tên lửa bắn trúng nhưng không có tin xảy ra thương vong.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu sau đó cho biết họ đang tiến hành điều tra sự cố máy bay không người lái ở Baghdad.

Hậu quả cuộc tấn công ở sân bay quốc tế Baghdad khiến cho tướng Qasem Suleimani bị giết chết. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2020
Ba tên lửa rơi trong khu vực sân bay quốc tế Baghdad
"Chiều tối nay (thứ Tư ngày 9/6) đã xảy ra sự cố máy bay không người lái ảnh hưởng đến trung tâm hỗ trợ ngoại giao ở Baghdad. Sự việc đang được điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin ngay khi nhận được", - người phát ngôn của liên quân cho biết.

Vào ngày 5/1/2020 Quốc hội Iraq đã biểu quyết với đa số phiếu ủng hộ việc rút quân đội nước ngoài ra khỏi nước này, đồng thời lên tiếng ủng hộ việc điều chỉnh hình thức hợp tác với liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Những biện pháp đó thể hiện thái độ phản ứng với hành động của Mỹ trong khu vực sân bay quốc tế Baghdad, mà vào đêm rạng sáng ngày 3 tháng 1 cùng năm, tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc biệt của Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và phó chỉ huy lực lượng bán quân sự người Shiite của Iraq Abu Mahdi al-Muhandis đã thiệt mạng.

Sau những sự kiện này, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã bàn giao lại cho quân đội Iraq một số cơ sở mà quân đội Mỹ đã triển khai trước đó, bao gồm một số căn cứ không quân và trụ sở của các cố vấn quân sự liên quân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала