Cuộc tấn công của Taliban* vào thành phố Kalayi Nau khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

CC BY 2.0 / ISAF Public Affairs / DSC_6183_smallPhong trào cực đoan Taliban (Tổ chức khủng bố bị cấm trên lãnh thổ Nga)
Phong trào cực đoan Taliban (Tổ chức khủng bố bị cấm trên lãnh thổ Nga) - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - 78 thường dân bị thương và 4 người chết trong ba ngày qua sau các cuộc đụng độ giữa chính quyền và Taliban* tại thành phố Kalayi Nau thuộc tỉnh Badghis (Afghanistan), kênh 1TV địa phương đưa tin, dẫn lời nhân viên bệnh viện.

Trước đó, có thông tin cho biết quân đội Afghanistan đã bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố Kalayi-Nau thuộc tỉnh Badghis khỏi tay các chiến binh phong trào cực đoan Taliban*. Một ngày trước đó, một nguồn tin nói với Sputnik rằng Taliban* đã đột nhập vào một nhà tù ở Kalayi Nau và thả tự do tất cả các tù nhân. Theo ông, sau cuộc tấn công của các chiến binh, các cuộc giao tranh trên đường phố bắt đầu diễn ra.

Lực lượng Taliban của Afghanistan.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2021
Taliban* chiếm thêm một trạm kiểm soát ở biên giới với Iran

Tình hình ở Afghanistan

Tại Afghanistan, đang diễn ra cuộc đối đầu giữa quân chính phủ và phiến quân Taliban*, lực lượng đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng ở nông thôn và tiến hành tấn công vào các thành phố lớn. Tình trạng bất ổn ở Afghanistan đang gia tăng trong bối cảnh quân đội Mỹ rút đi.

* Tổ chức khủng bố bị cấm trên lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Lavrov hôm qua nói Nga sẽ không can thiệp vào tình hình ở Afghanistan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала