UAV của Mỹ phá hủy xe chở thực phẩm ở Syria

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một máy bay không người lái của Mỹ đã giáng đòn tấn công vào chiếc xe tải chở thực phẩm ở tỉnh Deir ez-Zor, miền đông-nam Syria gần biên giới với Iraq, theo hãng thông tấn SANA của Nhà nước Syria đưa tin.

Xe tải dân dụng bị tấn công ở Syria

«Quân chiếm đóng Mỹ đã dùng UAV tấn công chiếc xe chở thực phẩm ở khu vực Al-Suweida trong thành phố Al-Bukemal ở phía đông-nam tỉnh Deir ez-Zor, phá huỷ chiếc xe này, không có thương vong», -  hãng thông tấn cho biết.

Trước đó, có tin đội quân Mỹ hứng đòn tấn công ở miền đông Syria.

Binh sĩ Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria bị tấn công bằng rốc két

Hãng SANA đưa tin về vụ nổ tại nhà máy chế biến khí đốt «Konoko &» ở phía đông Deir ez-Zor, nơi có căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Đại diện Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận với Sputnik rằng quân đội Mỹ đã bị tấn công ở Syria, số liệu ban đầu cho biết không có thương vong.

Quân đội Hoa Kỳ chiếm đóng lãnh thổ Syria

Quân đội Hoa Kỳ kiểm soát bất hợp pháp các vùng lãnh thổ ở phía bắc và đông-bắc Syria tại các tỉnh Deir ez-Zor, Al-Haseke và Raqqa, nơi có những mỏ dầu khí lớn nhất của Syria.

Chính giới Damascus nhiều lần gọi sự hiện diện của binh lính Mỹ trên lãnh thổ đất nước này là cuộc chiếm đóng và là cướp bóc Nhà nước với mục đích công nhiên đánh cắp tài nguyên dầu khí của Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала