Các tổ hợp phòng không "Pantsir-S" và "Buk-M2" đẩy lùi cuộc pháo kích của máy bay F-16 của Israel

© Sputnik / Viktor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không Buk-M2
Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Syria đã sử dụng các hệ thống phòng không do Nga sản xuất đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa của máy bay chiến đấu F-16 của Israel, Chuẩn đô đốc Vadim Kulit cho biết.

Bảy tên lửa đã bị tiêu diệt

Buk-M3 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 tối tân của Nga có thể tiêu diệt UAV ở vùng núi
“Ngày 19 tháng 7, trong khoảng thời gian từ 23.39 đến 23.5.2011, 4 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel đã tiến vào không phận Syria qua khu vực Al-Tanf do Mỹ kiểm soát và bắn 8 tên lửa dẫn đường vào các mục tiêu phía đông nam thành phố Aleppo. 7 tên lửa đã bị lực lượng phòng không Syria đang làm nhiệm vụ với phá hủy bằng các tổ hợp Pantsir-S và Buk-M2 do Nga sản xuất”, - Chuẩn đô đốc Vadim Kulit, phó giám đốc Trung tâm hòa giải các bên tham chiến của Nga tại Syria cho biết.

Ông nói thêm rằng một tên lửa đã làm hư hỏng tòa nhà của trung tâm nghiên cứu ở làng Sfira, tỉnh Aleppo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала