Taliban* bác đề nghị của Mỹ về Chính phủ lâm thời ở Afghanistan

© AP Photo / Afghan Ministry of Defense Press OfficeBinh sĩ Hoa Kỳ hạ cờ Mỹ tại trại Anthonic, Afghanistan
Binh sĩ Hoa Kỳ hạ cờ Mỹ tại trại Anthonic, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Đại diện chính thức của Taliban* là Zabiullah Mujahid tuyên bố với Sputnik rằng Taliban* không chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ về việc thành lập Chính phủ lâm thời ở Afghanistan.
«Cho đến nay vấn đề này chưa được nêu ra. Nhưng nhìn chung, chúng tôi không chấp nhận kiểu Chính phủ chuyển tiếp. Đòi hỏi của chúng tôi là một quyết định cơ bản, và quyết định đó phải được tìm thấy. Thành lập Chính phủ chuyển tiếp không nằm trong kế hoạch của chúng tôi», - phát ngôn viên Mujahid nói để trả lời câu hỏi – Taliban* liệu có chấp thuận đề nghị của phía Hoa Kỳ về hình thành Chính phủ lâm thời.
Ngoài ra, phát ngôn viên Mujahid cũng tuyên bố rằng quyết định chiếm Kabul sẽ chỉ được đưa ra sau khi Taliban* đã thiết lập quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ khác của Afghanistan.
Các cựu thành viên của Taliban ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2021
Taliban cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào công việc của Afghanistan
«Chiến dịch được lên kế hoạch theo cách thoạt đầu cần giải phóng các tỉnh khác, rồi sau đó chúng tôi sẽ có quyết định về Kabul. Nhưng quyết định dứt khoát về Kabul hiện chưa được thông qua», - ông này cho biết.
Đồng thời, phát ngôn viên Mujahid tuyên bố rằng trong những cuộc ném bom mới đây vào vị trí của Taliban* ở Afghanistan, Hoa Kỳ đã giáng đòn tấn công cả các mục tiêu dân sự nhằm gieo rắc nỗi hoảng sợ trong dân thường.

Tình hình ở Afghanistan

Tại Afghanistan, cuộc đối đầu giữa quân Chính phủ và Taliban* diễn ra không phải là năm đầu tiên. Trong những tháng gần đây, Taliban* đã chiếm được nhiều vùng dân cư rộng lớn ở nông thôn và vùng biên giới, bắt đầu tấn công vào các đô thị lớn. Tình hình căng thẳng leo thang diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang rút khỏi đất nước này, hoạt động mà Bộ Ngoại giao Nga đánh giá là sự thừa nhận thất bại của Washington trong sứ mệnh ở Afghanistan.

Thời điểm bước ngoặt

Hôm 6 tháng 8 Taliban* thông báo đánh chiếm xong Zaranj, thủ phủ tỉnh Nimroz ở tây-nam Afghanistan. Zaranj là thủ phủ tỉnh đầu tiên bị quân Taliban chiếm kể từ năm 2016. Sau đó, Taliban* tuyên bố đã chiếm các trung tâm hành chính của 5 trong số 34 tỉnh của Afghanistan, bao gồm cả Kunduz, cách cửa khẩu biên giới với Tajikistan 60 km.
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2021
Mỹ đe dọa cô lập Taliban* trong trường hợp cướp chính quyền ở Afghanistan
Theo ý kiến của báo chí phương Tây, việc chuyển giao Kunduz sang quyền kiểm soát của Taliban* có thể mang ý nghĩa bước ngoặt trong diễn biến tình hình ở Afghanistan. Trong khi đó chính giới Kabul bác bỏ thông tin về việc mất quyền kiểm soát với Kunduz.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, hoạt động tấn công của Taliban* ở Afghanistan vẫn tiếp diễn, nhưng Matxcơva không có thông tin nào về việc chiến binh của phong trào này đã chiếm được Kunduz. Ngoài ra, quân đội Afghanistan thông báo đã giành lại quyền kiểm soát với trung tâm hành chính của một tỉnh.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала