Chính trị gia Mỹ gọi Afghanistan là thất bại tồi tệ nhất của Hoa Kỳ trong những thập niên gần đây

Người lính Mỹ với cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Afghanistan đã trở thành thất bại tồi tệ nhất của Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại trong những thập niên gần đây và chính quyền hiện tại hiểu rõ điều này, cựu Hạ nghị sĩ bang Iowa ông Ed Fallon nhận định.
Như ông Fallon trao đổi với Sputnik, Tổng thống Mỹ Joe Biden hiểu rằng không phải vô cớ mà Afghanistan được gọi là "nghĩa địa của các đế chế", ý nói rằng các quốc gia đến đó đều bị sa lầy vào cuộc chiến xung đột kéo dài. Ông Fallon cho rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện nay sẽ không vượt ra ngoài mục tiêu đã tuyên bố là điều một số tiểu đoàn tới Kabul để giảm bớt sự hiện diện của các nhân viên ngoại giao Mỹ ở đây.
 “Ông ấy (Biden) hiểu rằng Afghanistan là nơi tồi tệ nhất trong số những thất bại về chính sách đối ngoại của Mỹ trong những thập niên gần đây”, - ông Fallon nói.
Ông nhân định rằng những diễn biến tiếp theo ở Afghanistan phụ thuộc vào việc Taliban* có cách tiếp cận ôn hòa hay quay trở lại đường lối cứng rắn, nơi phụ nữ bị trừng phạt vì ra đường mà không có người thân đi cùng, còn đàn ông - vì để râu không đủ dài.
Сựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2021
Trump tuyên bố Biden nên thấy nhục mà từ chức
Tình hình ở Afghanistan ngày càng trở nên trầm trọng trong những tuần gần đây khi Taliban* bắt đầu chiến dịch tấn công vào các thành phố lớn. Vào hôm Chủ nhật 15 tháng 8, các phương tiện truyền thông đưa tin lực lượng Taliban đã kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới trong nước. Các chiến binh sau đó cho biết họ đã tiến vào Kabul và cũng giành được quyền kiểm soát Dinh Tổng thống. Ông Abdullah Abdullah, người đứng đầu Hội đồng hòa giải quốc gia tối cao xác nhận ông Ashraf Ghani đã từ chức Tổng thống và rời khỏi đất nước.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала