Quân đội Nga sẽ nhận các vũ khí chính xác cao mới nhất từ nay đến năm 2025

© Sputnik / Vasily Batanov / Chuyển đến kho ảnhCuộc tập trận Nga
Cuộc tập trận Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TULA (Sputnik) - Chương trình nhà nước trang bị vũ khí mới giai đoạn đến năm 2025 đề xuất việc nghiên cứu phát triển các vũ khí chính xác cao thế hệ tiếp theo và chuyển giao cho quân đội, - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Nga phát triển vũ khí trên nguyên tắc vật lý mới, công nghệ siêu thanh và laser
Theo lời Thứ trưởng, Tổng tư lệnh Tối cao đã đặt ra trước ngành công nghiệp quốc phòng nhiệm vụ hiện đại hóa toàn diện, tái trang bị cho quân đội các phương tiện, vũ khí và thiết bị quân sự mới, cũng như chế tạo vũ khí hiện đại có triển vọng, đảm bảo ưu thế trước mọi đối thủ.

Ông Borisov nhấn mạnh rằng, việc sử dụng những hệ thống này trước hết sẽ phản ánh tới công tác quản lý quân đội và rút ngắn thời gian đưa ra các quyết định.

Tổng Giám đốc NPO Các tổ hợp chính xác cao, ông Alexander Denisov cho biết, tổng công ty sẽ đầu tư khoảng 13 tỷ rúp để phát triển các loại vũ khí mới từ nay đến năm 2020.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, "ngành công nghiệp có cái để đề xuất với Quân đội và Hải quân."

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала