Năm 2016 VKS theo dõi hơn hai ngàn máy bay nước ngoài cạnh LB Nga

© Flickr / Commander, U.S. 7th FleetMáy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ
Máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) - Hơn hai nghìn máy bay chiến đấu nước ngoài, trong đó có hơn 800 là phi cơ trinh sát bị các đơn vị radar (RTV) thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ( VKS) theo dõi trong năm nay gần biên giới không phận của đất nước.

Như Thiếu tướng Andrei Koban, chỉ huy các đơn vị radar (RTV) cho biết trên làn sóng đài phát thanh "LayFZvuk".

"Trong năm 2016, nhân viên các bộ phận thuộc đơn vị radar  trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện hơn 600.000 đối tượng trên không.Trong đó có hơn 2000 chiếc máy bay chiến đấu nước ngoài, trong số  máy bay này có hơn 800 phi cơ trinh sát" — Ông Koban nói.

Theo lời Thiếu tướng Koban, lực lượng trực cảnh báo được đặt trong tình trạng "sẵn sàng số 1" hơn 3,5 ngàn lần.  Đồng thời, nhiệm vụ của đơn vị phòng không trong những năm gần đây "không cho phép thậm chí cả những nỗ lực vi phạm biên giới quốc gia của Liên bang Nga trong không phận",- Chỉ huy các đơn vị radar (RTV) nhấn mạnh.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала