Bộ trưởng Shoigu: Máy bay mới của VKS sẽ tăng hiệu quả tiêu diệt các tên lửa hành trình

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhSukhoi-34, T-50, Sukhoi-35S
Sukhoi-34, T-50, Sukhoi-35S - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Sự xuất hiện trong biến chế lực lượng Không quân Vũ trụ (VKS) LB Nga các hệ thống máy bay tiên tiến sẽ nâng cao đáng kể tiềm năng hỏa lực của VKS, - Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu tuyên bố hôm thứ Năm.

"Hoạt động tái vũ trang cho VKS bằng các hệ thống máy bay chiến đấu tiên tiến sẽ tăng gấp rưỡi hỏa lực tiêu diệt các tên lửa hành trình," — ông nói trong buổi phát biểu trước đội ngũ lãnh đạo của Bộ và các đại diện xã hội về chủ đề "Những vấn đề thực tế xây dựng quân đội. Tính hiện đại và triển vọng."

Theo ông, "sự tăng cường xây dựng trường radar sẽ cho phép đảm bảo việc phát hiện nhiều loại mục tiêu trên không."

Trong năm 2017, VKS dự kiến sẽ nhận lô đầu tiên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA).

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала