Nga - một đối tác tiềm năng của Iran trong khu phức hợp công nghiệp quân sự

Đăng ký
Gần đây ở Iran, tại cuộc triển lãm trưng bày những mẫu vũ khí do ngành công nghiệp quốc phòng Iran tự sản xuất, đã tổ chức lễ giới thiệu máy bay huấn luyện hạng nặng Kowsar.

Hoạt động này có sự tham dự của Tổng thống Hassan Rouhani và Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan.

Máy bay này đã được thiết kế chế tạo theo đơn đặc hàng và với sự tham gia của Không quân Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan tuyên bố: "Việc sản xuất hai máy bay phản lực huấn luyện có thể là điều kiện tiên quyết trong việc xây dựng máy bay hạng nặng trong nước."

Có lẽ sự kiện này sẽ xảy ra sớm hơn bởi vì Iran có thái độ rất nghiêm túc đến vấn đề này. Có chú ý đến những thành tựu ngắn trong lĩnh vực quốc phòng mà Iran đã đạt được trong thời gian, Tehran sẽ sớm sản xuất và đưa vào trang bị máy bay hạng nặng. Mặc dù Iran đặt ra mục tiêu thiết kế chế tạo loại máy bay "Vua Trời" của riêng mình, nhưng, Tehran cũng sẵn sàng trong tương lai cùng làm việc với một đối tác lâu năm đáng tin cậy trong lĩnh vực công nghiệp quân sự — Matxcơva.

Trao đổi với Sputnik — Persian, ông Emad Abshenas, Tổng biên tập tờ "Iran Press", nhận định rằng, Iran quan tâm đến các công nghệ hàng không của Nga, hai nước có thể hợp tác thành công trong lĩnh vực này của khu phức hợp công nghiệp quân sự.

"Sự hợp tác này có thể mang lại kết quả, hai nước Iran và Nga có thể cùng nhau sản xuất những mô hình xuất khẩu của máy bay chiến đấu", — chuyên gia Iran cho biết.

"Đã từ lâu sự hợp tác Iran-Nga trở thành sự đối tác chiến lược đang phát triển tích cực. Trong thời gian cuộc gặp ở Matxcơva giữa Tổng thống Hassan Rouhani và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Iran  nhấn mạnh rằng, hai nước nên phát triển quan hệ đối tác trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Như được biết, Nga đã tích lũy kinh nghiệm rất phong phú trong lĩnh vực này. Iran muốn sử dụng những kinh nghiệm của Nga, công nghệ của Nga và muốn nhận sự hỗ trợ của Nga trong lĩnh vực sản xuất vũ khí.

Hai bên đang tích cực đàm phán về nội dung sản xuất trên lãnh thổ Iran xe tăng và máy bay chiến đấu hiện đại được phát triển ở Nga. Theo tôi, trong tương lai rất gần chúng ta sẽ thấy kết quả cụ thể. Sự hợp tác này không chỉ đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp quốc phòng Iran, mà còn là một cơ hội tuyệt vời đễ xuất khẩu vũ khí Nga sang các nước khác thông qua Iran," — ông Emad Abshenas nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала