Nhà nghiên cứu chính trị: có lý do để lo ngại về vũ khí hạt nhân Anh

© Ảnh : CPOA(Phot) Tam McDonaldtàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard
tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã phản ứng với tuyên bố từ London về quyền tấn công hạt nhân phủ đầu. Trên sóng đài Sputnik, nhà phân tích chính trị Mikhail Smolin bày tỏ quan điểm cho rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fellon muốn nhằm vào Nga khi thực hiện tuyên bố tấn công hạt nhân.

"Trong trường hợp khả quan nhất, tuyên bố này nên được xem như một yếu tố chiến tranh tâm lý," — Thượng nghị sĩ Nga Klintsevich viết trên Facebook.

Michael Fallon - Sputnik Việt Nam
Anh tuyên bố về quyền tấn công hạt nhân phủ đầu
Ông nhấn mạnh nếu Anh sẵn sàng tấn công một cường quốc hạt nhân, thì cả nước Anh "với diện tích không phải là lớn nhất" cũng sẽ bị xóa khỏi bề mặt trái đất. Nếu nhằm vào quốc gia phi hạt nhân thì đòn đánh như vậy sẽ chẳng khác gì vụ Mỹ đánh bom nguyên tử hai thành phố Nhật Bản Hiroshima và Nagasaki.

Hôm thứ Hai, 24/04, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Fallon cho biết trong cuộc phỏng vấn của BBC Four rằng, Thủ tướng Tereza Mey sẵn sàng sử dụng tên lửa đạn đạo trong những "tình huống khắc nghiệt nhất." Ông Fallon thừa nhận cả khả năng đòn tấn công phủ đầu.

Kho vũ khí hạt nhân của Vương quốc Anh hiện bao gồm bốn tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard đang thả neo ở Scotland. Mỗi tàu ngầm mang 16 tên lửa đạn đạo Trident.

Vụ nổ hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Focus bác bỏ thuyết "bom hạt nhân Nga" trên các phương tiện truyền thông Anh
Nhà phân tích chính trị, TS. KH. lịch sử Mikhail Smolin cho rằng, những tuyên bố của Bộ trưởng Anh chủ yếu nhằm vào Nga.

"Tuyên bố của London cần được hiểu như sự xác nhận thực tế vũ khí hạt nhân của họ tất nhiên hướng về phía chúng ta chứ không phải ai khác. Bởi họ không có những kẻ thủ tiềm năng bề ngoài nào khác. Tôi nghĩ rằng tất cả được thực hiện nhằm chĩa vào chúng ta, dò phản ứng của chúng ta. Theo tôi, chúng ta chẳng nên phóng đại chuyện này. Các bản tin vẫn liên tiếp đưa những tin tức và chuyện tương tự," — ông Mikhail Smolin nói trên đài Sputnik.

Theo nhà khoa học, vũ khí hạt nhân của Anh có thể là mối đe dọa, đặc biệt trong tình trạng thảm hại của hạm đội.

"Vũ khí hạt nhân Anh, tất nhiên, đặt ra mối đe dọa lớn. Chúng ta đều biết tình trạng của Hải quân Anh, trong đó có các tàu ngầm chứa vũ khí hạt nhân, không khỏi lo ngại cho chính số vũ khí này. Trong những năm gần đây, Quân đội và Hải quân Anh về hình thức đã biến thành những binh đoàn. Số lượng hạn chế không cho phép người Anh thực hiện bất kỳ hoạt động nghiêm túc. Vì vậy, tôi nghĩ đơn giản đây chỉ là một nỗ lực a dua theo chính sách của Mỹ," — nhà phân tích nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала