Hải quân Nga sẽ nhận 40 tàu chống mìn thế hệ mới

© Sputnik / Alexey Danichev / Chuyển đến kho ảnh"Alexandr Obukhov"
Alexandr Obukhov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Lực lượng rà phá mìn-thủy lôi của Hải quân Liên bang Nga trong những năm tới sẽ nhận được 40 con tàu thế hệ mới chế tạo từ sợi thủy tinh bảo vệ chống mìn, - ông Igor Dygalo đại diện Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng của Bộ Quốc phòng Nga về Hải quân cho biết.

"Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Hải quân về trang bị cho lực lượng chuyên biệt của hạm đội những con tàu mới của đề án 12700 dự trù xây dựng trong tương lai gần 40 tàu theo mẫu này. Hải quân Nga tính toán rằng từ năm 2018 cơ sở đóng tàu Sredne-Nevsky sẽ chế tạo mỗi năm ít nhất hai tàu của đề án 12700", — ông Dygalo dẫn lời của Phó Tư lệnh Hải quân LB Nga Viktor Bursuk.

Hạm đội Biển Bắc -  sức mạnh hợp nhất của Hải quân Nga - Sputnik Việt Nam
Hạm đội Biển Bắc - sức mạnh hợp nhất của Hải quân Nga
Tàu của đề án 12700 được xây dựng bằng gia cố sợi thủy tinh. Mục tiêu cơ bản của tàu là chống lại tất cả các loại mìn trên biển. Con tàu đầu đàn của đề án này là chiếc "Alexandr Obukhov" hiện đang thực hiện nhiệm vụ trong phiên chế Hải quân, ba tàu tiếp theo là "Georgy Kurbatov", "Ivan Antonov", "Vladimir Emelyanov" đang trong các giai đoạn xây dựng khác nhau.

Những con tàu loại mới như vậy bền vững hơn và trọng lượng nhẹ hơn. Trong việc xây dựng tàu có sử dụng công nghệ và các giải pháp kỹ thuật mới nhất của Nga, không có gì tương tự trên thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала