Lực lượng Tên lửa chiến lược tiến hành "biểu dương lực lượng". Với ai và tại sao?

© Sputnik / Ilia Pytalev / Chuyển đến kho ảnhTopol-M
Topol-M - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cho đến cuối tháng Sáu, tên lửa Lực lượng chiến lược (RVSN) sẽ điều động 10 trung đoàn tên lửa tới các vị trí thao diễn tại 6 khu vực của đất nước, dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các đơn vị tên lửa di động "Topol-M" và "Yars" sẽ hoàn thiện các hành động thực tế về hành quân, triển khai các thiết bị phóng, ngụy trang và bảo vệ tên lửa khỏi hoạt động gián điệp-phá hoại và oanh kích của đối phương tiềm năng và thực hiện các vụ phóng giả định.

Margarita Simonyan - Sputnik Việt Nam
Giữa "Topol" và "Iskander": Vị trí của RT trong nỗi ám ảnh của phương Tây
Ưu điểm chính của các tổ hợp "Topol-M" và "Yars" là tính cơ động. Trong trường hợp xảy ran guy cơ đe dọa chiến tranh toàn diện, các tổ hợp này sẽ "bị lạc" vào các khu vực rộng lớn của Nga để tránh bị các vệ tinh gián điệp và các tình báo của đối phương tiềm năng trên mặt đất phát hiện. Chúng cũng có thể đi tránh ở đâu đó và chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Các cuộc diễn tập tên lửa quy mô lớn được tổ chức trong khuôn khổ của khóa huấn luyện mùa hè. Tuy nhiên, số lượng các thiết bị kỹ thuật tham gia gồm 10 trung đoàn tên lửa với 90 tổ hợp "Topol-M" và "Yars" nói lên rằng những cuộc diễn tập này còn có thể là cuộc "biểu dương lực lượng". Hoàn toàn có thể cuộc tập trận của các lực lượng tên lửa chiến lược Nga là phản ứng của Moskva đối với việc Mỹ tăng cường hoạt động của các lực lượng răn đe hạt nhân ở biên giới phía tây LB Nga.

© Sputnik / Ramil SitdikovHệ thống tự động tên lửa chiến lược "Topol-M"
Hệ thống tự động tên lửa chiến lược Topol-M  - Sputnik Việt Nam
Hệ thống tự động tên lửa chiến lược "Topol-M"

Chẳng hạn, tuần trước các máy bay phản lực chiến đấu của Nga Su-27 đã hai lần cất cánh để đánh chặn và áp tải máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-1B của Mỹ thực hiện các chuyến bay qua biển Baltic, như một phần của cuộc tập trận hải quân BaltOps của NATO.

(Những máy bay ném bom này có ​​thể mang tên lửa hành trình AGM-86 ALCM tầm xa hơn 2.500 km. Rõ ràng lực lượng không quân vũ trụ Nga không thể bỏ qua, không giám sát các mục tiêu như vậy).

© Sputnik / Vladimir AstapkovichTên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 "Yars"
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars - Sputnik Việt Nam
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 "Yars"

Tên lửa Topol-M - Sputnik Việt Nam
Tên lửa "Topol-M" đánh trúng mục tiêu giả định ở Kamchatka
Hơn nữa, thời gian gần đây, Tổng thống Ba Lan Andzhey Duda cho biết dự định thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump để gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan, kể cả xây dựng khả năng phòng thủ tên lửa. Ông Duda đưa ra tuyên bố này giữa lúc các nhóm quân của quân đội Mỹ tăng cường chưa từng thấy và diễn tập quân sự liên tục ở châu Âu.

Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Yuriy Shvytkin nói với "Sputnik" rằng Nga sẽ phản ứng với hoạt động như vậy trên biên giới phía tây của mình.

Một trong những phản ứng đó là các cuộc thao diễn của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga. "Những cuộc tập trận như vậy đã được lên kế hoạch từ trước và được đưa vào chương trình huấn luyện chiến đấu, — Giám đốc Trung tâm Dự báo quân sự Anatoly Tsyganok giải thích với Sputnik: — Quy mô triển khai chiến đấu rất đáng phấn khởi. Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã tái vũ trang nhanh chóng. Các tổ hợp "Yars" trong quân đội trở nên nhiều hơn so với vài năm trước đây".

Xin nói thêm, mấy hôm trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết đến cuối năm nay, trang thiết bị vũ khí mới của Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ đạt 66%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала