Gần một nửa số hợp đồng vũ khí Nga đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương

© Sputnik / Maksim BlinovChiến đấu cơ Su-30SM của đội thuật lái nhào lộn "Tráng sĩ Nga” trong cuộc tập dượt phần trên không của Diễu binh Ngày Chiến thắng.
Chiến đấu cơ Su-30SM của đội thuật lái nhào lộn Tráng sĩ Nga” trong cuộc tập dượt phần trên không của Diễu binh Ngày Chiến thắng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Paris (Sputnik) - Tỷ lệ các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong cấu trúc hợp đồng vũ khí của "Rosoboronexport" trong 5 năm qua là 45%, Giám đốc điều hành công ty Alexander Mikheyev nói với các nhà báo hôm thứ Tư.

"Hiện nay, khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng quan tâm đến máy bay đa chức năng Su-35, Su30MK, máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, máy bay tiếp dầu Il-78MK-90, máy bay đổ bộ đa chức năng Be-200, vv…", — ông Mikheyev cho biết.

T-50 (PAK FA) - Sputnik Việt Nam
Nga cung cấp T-50 cho Việt Nam: Cầm đèn chạy trước ô tô?
Các nước trong khu vực đã được cung cấp hơn 250 máy bay lớp "Su". Máy bay chiến đấu Su-30 được chọn là máy bay chiến đấu chính của Lực lượng không quân một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, ông Mikheyev cho biết.

"Tỷ lệ khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong cơ cấu hàng xuất khẩu của"Rosoboronexport" trong vòng 5 năm trở lại đây trong tổng thể là 45%", — ôngMikheyev nói.

"Số lượng đáng kể của việc giao hàng được thực hiện tại Việt Nam, ở đây, nhờ vào Nga đã thành lập hạm đội tàu ngầm với tất cả các cơ sở hạ tầng. Nga có triển vọng tốt trong thị trường bán các sản phẩm quân sự ở Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Myanmar và các nước khác trong khu vực", — ông Mikheyev cho biết.

Ông cũng lưu ý rằng "các đối tác quan trọng của Nga trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật là Ấn Độ và Trung Quốc."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала