Việt Nam sẽ sản xuất động cơ cho tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ?

© Flickr / MarinesF-35
F-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo thông tin từ tờ Business Korea một chi nhánh của Tập đoàn Hanwha, công ty Hanwha Techwin, Hàn Quốc muốn xây dựng nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại Việt Nam.

Hiện vẫn chưa rõ quyết định và kế hoạch cụ thể nhưng Hanwha Techwin đã nhắm đến điểm xây dựng nhà máy ngay ngoài ngoại thành Hà Nội. Tất cả chỉ cần "cái gật đầu" "bật đèn xanh" của Chính phủ Việt Nam để đi vào triển khai dự án.

Hanwha Techwin là nhà sản xuất uy tín với hàng loạt các đơn đặt hàng quy mô trên toàn thế giới từ Pratt & Whitney (P&W), Rolls-Royce cho đến General Electric (GE).

Được biết, trong những đối tác của nhà sản xuất Hàn Quốc kể trên thì P&W là khách hàng đặc biệt và nó khiến dư luận không chỉ Việt Nam đặc biệt quan tâm bởi đây chính là nhà sản xuất chuyên cung cấp động cơ cho tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

T-50(Golden Eagle) - Sputnik Việt Nam
Vì sao Hàn Quốc xây nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại Việt Nam?
Đáng chú ý, đối tác tầm cỡ nhất của công ty này chính là P&W. Đây chính là nhà sản xuất chuyên cung cấp động cơ cho tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ. Điều này có nghĩa là, nếu dự án này được triển khai, Việt Nam sẽ chính thức tham gia vào quá trình sản xuất động cơ cho F35.

Pratt & Whitney (PW, Mỹ) là một trong ba nhà sản xuất động cơ máy bay hàng đầu của thế giới (cùng General Electric, Mỹ và Rolls-Royce, Anh). Ngoài động cơ máy bay, PW còn sản xuất tua bin khí cho công nghiệp phát điện, tua bin thủy và động cơ tên lửa. Năm 2009 PW có hơn 35.500 nhân viên, hỗ trợ dịch vụ cho hơn 9.000 nhóm khách hàng tại 180 quốc gia trên thế giới.

Theo tuyên bố của hãng P&W, gần đây các đơn đặt hàng động cơ dân dụng chủ yếu bao gồm các loại động cơ máy bay chở khách PurePower, IAE2500 và PW4000. Trong đó, từ trước đến nay, chỉ tính riêng động cơ PurePower đã nhận được đơn đặt hàng khoảng 4500 chiếc của hơn 40 quốc gia khác nhau.

Công ty cũng giữ vững vị trí dẫn đầu, chiếm hơn 50% tổng số lượng đặt hàng động cơ cho máy bay Airbus A320neo. Các loại động cơ này cũng không ngừng đạt đến thành thành tựu quan trọng, trong đó, động cơ PW1100G-JM trên máy bay Airbus A320neo đã được bay thử lần đầu từ năm 2013.

Trong lĩnh vực động cơ máy bay quân sự, P&W tuyên bố đã bàn giao trên 120 động cơ F-135 dùng cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35. Nhà sản xuất này cho rằng, loại động cơ này đã lên tới 3136 lượt bay, 4953 giờ bay, tổng thời gian thử nghiệm phát triển và bay thử đã lên tới 26.000 giờ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала