Mỹ đang đẩy mạnh triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu thông qua NATO

© AP Photo / Rafiq MaqboolQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ATHENS (Sputnik) - Thông qua các cơ cấu của NATO, Washington đang cố gắng thúc đẩy quyết định triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu, Mỹ muốn làm điều này trước năm 2020, nguồn ngoại giao quân sự Hy Lạp nói với Sputnik.
John McCain - Sputnik Việt Nam
Chuyến thăm James Mattis sang Ukraina mở khả năng cho việc cung cấp vũ khí

"Ông James Mattis, chủ nhân Lầu Năm Góc, nói rằng Hoa Kỳ muốn chuyển máy bay F-35 và vũ khí hạt nhân sang châu Âu trước năm 2020. Các nước (để  triển khai) vẫn chưa được xác định", — ông nói.

Theo nguồn tin, các nước châu Âu không ủng hộ sáng kiến ​​của Washington. Chỉ có Anh "ủng hộ" Hoa Kỳ. Tại cuộc họp, các nước châu Âu còn lại phản đối. Đức đề nghị tổ chức tham vấn về vấn đề này với Nga. Ý còn lưỡng lự, mặc dù nhìn chung phản đối với việc triển khai. Pháp coi đây là vấn đề an ninh và quốc phòng nội bộ và cho rằng quyết định phải do chính các nước tự thực hiện", người đối thoại của Sputnik nói thêm rằng Hy Lạp phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân.

Tại cuộc họp của NATO cũng thảo luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các tổ hợp S-400 của Nga. "Trong liên minh Bắc Đại Tây Dương, chuyện này được coi là rất có vấn đề", nguồn tin cho hay.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала