Hạm đội Anh không có sức chiến đấu

© Flickr / Defence Images / Nicky WilsonTàu HMS Dragon của hải quân Anh
Tàu HMS Dragon của hải quân Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hạm đội Anh lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại thực tế đã không có các tàu chiến lớn có khả năng chiến đấu, tờ báo The Mirror viết.

Theo bài báo, "tình huống chưa từng thấy" này là do thiếu nguồn tài chính và sự hỏng hóc thường xuyên của đội tàu chiến. Do đó, tất cả sáu tàu khu trục lớp 45 của Anh (chiếc đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 2003) đều nằm ở bến cảng Portsmouth do sự cố hỏng hóc hoặc thiếu thủy thủ. Trong một tình huống tương tự, 12 tàu khu trục nhỏ cũng đang nhàn rỗi tại Devonport. Chỉ có một trong những chiếc tàu của lớp này có thể sử dụng được và đang trực chiến.

tàu sân bay Queen Elizabeth - Sputnik Việt Nam
Rò nước và hỏng hóc. Tại sao những con tàu đắt nhất của NATO lại tỏ ra không đáng tin cậy
Trên đốc tàu khô là chiếc tàu sân bay mới nhất của Vương quốc Anh "Nữ hoàng Elizabeth" — trước đó đã trở nên nổi tiếng vì đã bị rò rỉ nước hai tuần sau khi được đưa vào sử dụng. Con tàu thứ hai của lớp này sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Cựu Lord-hải quân đầu tiên của Anh, Alan West tin rằng lực lượng hải quân của đất nước đang "trên bờ vực thẳm " vì "quy mô quá nhỏ". "Việc phòng thủ đang thực sự tan rã," West nói.

Vị đô đốc về hưu cho rằng chính sách của chính quyền liên quan đến tổ hợp quốc phòng là sự "tàn phá". Do thiếu nguồn tài chính, không có đủ thời gian đào tạo thủy thủ và phụ tùng thay thế cho tàu chiến.

"Chúng ta sẽ đánh mất đại dương — đây là điều chưa từng thấy", — West cảnh báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала