Myanmar có kế hoạch mua sáu máy bay chiến đấu Su-30

© Ảnh : Russlands VerteidigungsministeriumSu-30
Su-30 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Myanmar đã đem đến một động lực mới cho sự hợp tác quân sự - kỹ thuật với nước này.

Myanma hiện đang tích cực mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Alexander Fomin nói với các phóng viên hôm thứ Hai.

"Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Myanmar đã đồng ý mua 6 chiếc máy bay Su-30", — A.Fomin cho biết.

Ông bày tỏ sự tin tưởng những chiếc Su-30 này sẽ trở thành chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Myanmar.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gặp với Bộ trướng quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ liên tiếp thăm Việt Nam

"Chúng tôi tin rằng Su-30 sẽ trở thành máy bay chiến đấu chính trong Không quân Myanmar để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước và chống lại các mối đe dọa khủng bố", — A.Fomin nói.

"Phía Myanmar cũng tỏ ra quan tâm đến thiết bị hải quân và lục quân sản xuất tại Nga", — A. Fomin nói thêm.

Vũ khí Nga, A. Fomin nhấn mạnh, đã chứng tỏ hoạt động rất tốt trong các Lực lượng Vũ trang Myanmar.

Theo ông, hơn 600 quân nhân Myanmar đang được đào tạo tại các trường đại học quân sự  Nga.

"Tất cả những điều này góp phần vào việc tăng cường an ninh ở Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung", — A. Fomin cho biết.

Sergei Shoigu đã thăm chính thức Myanmar vào ngày 20 — 22 tháng Một. Đặc biệt hai nước đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc tạo thuận lợi cho tàu chiến Nga tiếp cận các dịch vụ tại cảng biển Myanmar.

Trước đó, phát ngôn viên của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Markov nói với các phóng viên ông Sergei Shoigu trong khoảng thời gian đến ngày 23 tháng Một cũng sẽ thăm chính thức Lào và Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала