Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

© AFP 2023 / RaveendranAgni III
Agni III - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hôm thứ Ba, Ban chỉ huy lực lượng chiến lược của Ấn Độ đã một lần nữa phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, - theo thông báo của kênh truyền hình Zee News.

thử nghiệm tên lửa đánh chặn Mỹ - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn tự chế tạo
Cuộc phóng được thực hiện lúc 8:30 giờ địa phương (9:30 theo giờ Hà Nội) từ thao trường trên đảo Abdul Kalam ngoài bờ biển bang Orissa. Lần thử nghiệm gần đây nhất diễn ra vào tháng 11 năm 2016.

Là sáng chế của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), tên lửa Agni lần đầu tiên được thử nghiệm ngày 25 tháng 1 năm 2002, tên lửa đã được đưa vào hệ trang bị của quân đội. Tầm bay xa của Agni-1 là 700 km. Tên lửa nặng khoảng 12 tấn và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường với trọng lượng gần 1 tấn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала