Bộ Quốc phòng Estonia không ngán các cuộc tập trận của tên lửa Nga

© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa hành trình chiến thuật (OTRK) "Iskander-M" trong cuộc luyện tập tấn công tên lửa ở khu vực Krasnodar
Hệ thống tên lửa hành trình chiến thuật (OTRK) Iskander-M trong cuộc luyện tập tấn công tên lửa ở khu vực Krasnodar - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TALLIN (Sputnik) - Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia Jonathan Vsevov tuyên bố rằng chẳng đáng lo lắng quá về những cuộc thao diễn vũ khí phòng thủ của Hải quân Nga trên biển Baltic, - như Sputnik Estonia phản ánh.

"Bản thân những cuộc thao diễn như vậy không gây lo ngại. Đương nhiên chúng tôi chăm chú theo dõi sát tất cả các cuộc tập trận diễn ra trên đất liền, trên biển và trên không", — Bộ trưởng Vsevov nói.

Đồng thời ông lưu ý rằng trong 20 năm gần đây những cuộc tập trận như vậy lần đầu tiên "tiến hành sát gần biên giới NATO".

Tàu đổ bộ cỡ lớn Alexandr Shabalin (bên trái) và tàu tên lửa cỡ nhỏ Geizer cùng đội tàu của Hạm đội Baltic ra biển trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Nga-Belarus Phía Tây-2017 - Sputnik Việt Nam
"Chúng tôi sẽ không cho phép phá hỏng Lễ Phục Sinh": Latvia phẫn nộ với tập trận của Nga

Ông Vsevov nhắc rằng tập luyện quân sự là việc không bị cấm, nhưng hiện hữu hàng loạt quy tắc mà quốc gia tập trận phải tuân thủ.

"Nga đã đáp ứng những quy tắc đó. Như quy định, họ đã thông báo về lãnh thổ tiến hành tập trận", — Bộ trưởng Estonia cho biết.

Nga dự kiến tiến hành huấn luyện phóng tên lửa từ ngày 4 đến ngày 6 tháng Tư ở biển Baltic cách không xa bờ biển Latvia, Ba Lan và Thụy Sĩ và đã báo trước với  các nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала