Kiev tuyên bố: Công lực Ukraina ở Donbass chưa có tổ hợp Javelin

CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Combined Arms Demonstration (Cropped Photo)FGM-148 Javelin
FGM-148 Javelin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Người đứng đầu lực lượng hỗn hợp của Ukraina là Sergei Naiev tuyên bố rằng vào thời điểm này công lực ở Donbass chưa có hệ thống tên lửa Mỹ Javelin.
Quân nhân Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đối tượng phát xít mới người Úc thuật lại chuyện chiến đấu chống dân quân Donbass

Hôm thứ Hai, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với Sputnik rằng các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ đã được chuyển giao cho Ukraina. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Stepan Poltorak thông báo, việc đưa Javelin vào trang bị của lực lượng vũ trang Ukraina sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng Năm.

"Hiện tại, các đơn vị dưới quyền tôi chưa sử dụng biện pháp chống tăng bằng Javelin", — Naiev nói trong cuộc họp báo hôm thứ Tư.

Chính quyền Hoa Kỳ trong năm 2017 đã phê chuẩn việc cung cấp vũ khí cho Kiev, kể cả tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai Javelin. Trước đây, bất kể thỉnh cầu lặp đi lặp lại của phía Ukraina, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã từ chối cung cấp. 

Nga nhiều lần cảnh báo chống lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraina, vì như vậy  chỉ dẫn đến đẩy tăng leo thang xung đột ở Donbass.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала