Không quân Mỹ lo ngại cho máy bay của mình vì tên lửa Nga

Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) - Máy bay chiến đấu với hệ thống điều khiển và chỉ định mục tiêu - radar JSTARS, ngay cả phiên bản mới nhất, sẽ vô dụng trong trường hợp có xung đột với Nga hoặc Trung Quốc, Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Heather Wilson cho biết. Cổng thông tin Air Force Times trích dẫn lời phát biểu của bà Bộ trưởng.

"Tên lửa đất đối không của Nga và Trung Quốc có tầm bắn xa, và máy bay sẽ bị bắn hạ ngay trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột",- bà quan chức nhận định trong bài phát biểu tại Thượng viện.

Tu-160 - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng: Nga tăng cường bảo vệ Bắc Cực bằng máy bay mang tên lửa siêu thanh

Các thượng nghị sĩ, cùng với  giới quân sự đang thảo luận vấn đề có nên thay thế chương trình JSTARS hay không. Một trong những giải pháp thay thế là phát triển hệ thống điều khiển chiến đấu và thiết lập mục tiêu tích hợp mới, sẽ thu thập dữ liệu từ cả máy bay có người lái và không người lái, cũng như từ vệ tinh.

Theo Wilson, sự phát triển của nền tảng mới sẽ phải chi thêm 7 tỷ đô la. Có thể ngân sách sẽ được phân bổ cho cả hai chương trình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала