Tên lửa phòng không suýt tiêu diệt tàu khu trục Đức (Video)

© Flickr / U.S. Pacific Fleettên lửa phòng không SM-2
tên lửa phòng không SM-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong khi thực hiện việc tập bắn chiến đấu, tàu khu trục Đức suýt bị nổ tung vì tên lửa phòng không SM-2 không rời được bệ phóng và phát hỏa. Mặc dù không ai trong số phi hành đoàn bị thương, nhưng hai thủy thủ trải qua cơn sốc tâm lý rất mạnh.

​Theo tin đưa của ấn phẩm Naval Today, vụ việc xảy ra vào ngày 21 tháng 6 gần bờ biển Na Uy trong khu vực bãi thử vũ khí Anneya, nơi hai tàu khu trục của Hải quân Đức có mặt. Trong lúc tập trận, tàu khu trục Saxony đã bắn trúng mục tiêu trên không nhờ tên lửa điều khiển chống máy bay đầu tiên Standard SM-2. Nhưng tên lửa thứ hai không bay khỏi bệ phóng và bốc cháy.

"Chúng tôi đứng trước một bức tường lửa sáng rực và bỏng rát," thuyền trưởng tàu khu trục Thomas Haken nói.

​Đám cháy đã được dập tắt nhờ hệ thống bơm sử dụng nước biển.

Sự cố khiến cho nắp bệ phóng, các khoang lân cận cũng như kết cấu phần mũi tàu bị hư hỏng. Cả hai tàu khu trục của Đức Saxony và Lubeck lập tức ngừng bắn, rời khỏi khu vực diễn tập quân sự và sáng ngày 22 tháng Sáu đã tới cảng Harstad của Na Uy để sửa chữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала