Ngọn lửa trên bầu trời. Tổ hợp phòng không S-500 vượt qua thử nghiệm

© Sputnik / Ramil SitdikowS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hệ thống tên lửa phòng không tinh hoa thế hệ mới của Nga sẽ có thể bắn hạ bất kỳ mục tiêu nào, kể cả trong không gian vũ trụ gần Trái đất.
Tổng thống LB Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hội đàm ở Ankara - Sputnik Việt Nam
Erdogan đề nghị Putin cùng hợp tác sản xuất S-500

Nga đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên với hệ thống phòng không thế hệ mới S-500 "Prometei". Có lưu ý là vào đầu tháng 5 năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân ra lệnh đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm tổ hợp do tập đoàn "Almaz-Antei" đảm trách.

Trước đó, kênh truyền hình CNBC của Mỹ dẫn nguồn tin riêng đưa ra thông báo rằng Nga đã "bí mật" thử nghiệm tổ hợp phòng không S-500 mới nhất.

S-500 "Prometei" trong vài năm gần tới sẽ thành cơ sở phòng thủ của Liên bang Nga về chống máy bay và tên lửa. Với tầm bắn gần 500 km, vũ khí tên lửa có điều khiển này đủ sức bắn tới mục tiêu có tốc độ siêu thanh cũng như các chủ thể trong vũ trụ gần Trái đất ở độ cao tới 250 km.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала