Mỹ tạm dỡ bỏ hạn chế đối với Việt Nam do mua vũ khí của Nga

© Sputnik / Pawel LisitzynS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cả hai viện Quốc hội Mỹ nhất trí thông qua dự thảo luật về các biện pháp hạn chế đối với các nước mua vũ khí của Nga, "The Daily Beast" cho hay.
Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Quốc hội Mỹ đóng băng việc cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do mua hàng S-400

Dự luật gia tăng áp lực đối với Thổ Nhĩ Kỳ do thỏa thuận mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga, và đồng thời đưa ra ngoại lệ cho Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam, ba quốc gia có thể tạm thời mua của Nga các loại vũ khí và kỹ thuật quân sự.

"Trong phiên bản cuối cùng của dự luật về biện pháp trừng phạt do mua vũ khí Nga) sẽ loại trừ Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam" — Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Inhofe cho biết, ông là người tham gia soạn thảo dự luật ngân sách quân sự của Mỹ cho năm 2019.

"Họ đang mua vũ khí của Nga, và có thể làm điều đó trước khi kết thúc thời kỳ quá độ, cả ba quốc gia rơi vào trường hợp này" — ông nói và cho biết thêm rằng Quốc hội, chứ không phải chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác định các nước được áp dụng ngoại lệ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала