Lực lượng đổ bộ trên không cho biết về phát triển thiết bị quân sự mới

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhBMD-2 và BMP-2
BMD-2 và BMP-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tới năm 2027 sẽ có kế hoạch bắt đầu 20 dự án về phát triển thiết bị quân sự mới dành cho Lực lượng đổ bộ trên không, Chỉ huy Lực lượng đổ bộ trên không của Nga, thượng tướng Andrei Serdyukov cho các nhà báo biết vào hôm thứ Năm.

Hôm nay, Nga kỷ niệm ngày lễ của Lực lượng đổ bộ trên không. Ngày sinh nhật của binh chủng này là 2-8-1930.

Lực lượng lính Dù - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng LB Nga công bố tài liệu mật về Lực lượng đổ bộ đường không

"Trước năm 2027 chúng tôi có kế hoạch bắt tay vào thực hiện gần 20 dự án thiết kế-thử nghiệm để phát triển pháo binh, phòng không, với mục đích tiếp nhận những thiết bị quân sự hiện đại nhất cho phép chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ của mình ", — ông Serdyukov nói, đồng thời không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Theo lời vị chỉ huy, trong vòng 5 năm trở lại đây, Lực lượng đổ bộ trên không đã  tiếp nhận hơn 42.000 các vũ khí khác nhau. Kết quả là tỉ lệ vũ khí hiện đại trong các đơn vị thuộc binh chủng này đạt tới 62%.

Trong đó, vào năm 2020, Lực lượng đổ bộ trên không của Nga sẽ nhận được mẫu thử nghiệm của tổ hợp đổ bộ phòng không "Ptitselov" đầu tiên

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала