Ukraina bắt đầu thử nghiệm lựu pháo mới được sản xuất theo tiêu chuẩn NATO

Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Ukraina đang thử nghiệm lựu pháo 155-mm mới "Bogdana" được sản xuất theo tiêu chuẩn NATO, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraina Oleksandr Turchynov cho biết tại trường bắn APU ở Zhytomyr.

Theo Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraina, hiện đang thử nghiệm lựu pháo mới 155-mm. "Đặc điểm quan trọng của nó là tính cơ động cao, độ chính xác, tầm bắn và tốc độ bắn cao" — dịch vụ báo chí của Hội đồng An ninh Quốc gia trích lời bộ trưởng  Turchynov trên website của mình hôm thứ Sáu.

Tàu hải quân Ukraina ở Crưm - Sputnik Việt Nam
Hải quân Ukraina thừa nhận nhận không thể đạt tương quan với Hạm đội Biển Đen của Nga
Ông nói thêm rằng với loại đạn đặc biệt, lựu pháo này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 60 km.

Ông Turchinov nói rằng lựu pháo mới này có nòng 155 mm theo chuẩn NATO. "Vũ khí tầm cỡ này chưa từng có trong APU của chúng tôi, không cóa trong quân đội Xô Viết, cũng như trong quân đội Nga hiện đại", — thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraina cho biết.

Ông nói thêm rằng hệ thống điều khiển súng và công nghệ sản xuất nó cũng theo tiêu chuẩn của NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала